Vào biển Đông, siêu bão Utor tăng 2 cấp

Ngày 12/08/2013 16:45 PM (GMT+7)

Trưa nay (12/8), bão Utor đã vượt qua đảo Lu – Dông (Philippin) và đi vào phía Đông khu vực Bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 7. Dự báo ngày mai, siêu bão sẽ tăng thêm 2 cấp, lên cấp 14, giật tới cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, lúc 13 giờ, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 13 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

bao utor vao bien dong

Đường đi của siêu bão lúc 13h chiều 12/8 (Nguồn: TTDBKTTV)

sieu bao utor vao bien dong

Hình ảnh siêu bão Utor quét qua Philippin làm 42 người chết và mất tích (Ảnh: REUTERS)

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

Từ sáng mai (13/8), vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới tồn tại trong biển Đông trưa nay đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở và khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10–15km, tiếp tục suy yếu và bị hút vào siêu bão Utor.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, về khả năng siêu bão có đổ bộ vào nước ta hay không cần phải theo dõi rất chặt chẽ những diễn biến tiếp theo để thông báo cho bà con. Hiện tại, vùng ảnh hưởng của siêu bão trên biển Đông rất rộng, bao gồm hầu khắp phía Bắc biển Đông từ vĩ tuyến 15 trở lên.

Trong khi đó, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương cho hay, thiệt hại về tài sản do bão số 6 gây ra tính đến hiện tại đã lên tới 326,3 tỷ đồng, trong đó, 3 tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bắc Giang bị thiệt hại nặng nhất. Cụ thể, Thanh Hóa 167 tỷ đồng, Nam Định 64,3 tỷ đồng và Bắc Giang 95 tỷ đồng.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 7