Siêu bão Utor giật cấp 16 trên biển Đông

Ngày 13/08/2013 07:01 AM (GMT+7)

Bão số 7 có tên quốc tế là Utor đã đi vào Biển Đông, theo các chuyên gia đánh giá đây là cơn bão có cường độ mạnh và diễn biến khá phức tạp.

Đứng trước tình hình đó, chiều ngày 12/8, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn để nhận định tình hình và đưa ra các phương án phòng chống bão

Theo ông Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, siêu bão Utor là cơn bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Biển Đông kể từ đầu tháng 8/2013, theo số liệu quan trắc vào các năm 1973 và 1995 cũng đã xảy ra trường hợp có 3 cơn bão hoạt động trên Biển Đông vào tháng 8, nên có thể coi đây là trường hợp đặc biệt. 

Siêu bão Utor giật cấp 16 trên biển Đông - 1

Đường đi của siêu bão Utor (phải) và áp thấp nhiệt đới (trái) lúc 4h sáng nay (Nguồn: TTDBKTVT)

Đánh giá về cơn bão số 7, ông Hải dự báo, cơn bão số 7 nhiều khả năng không trực tiếp đi vào vùng đất liền của nước ta, song do ảnh hưởng của bão thì trên khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 6. Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có thể có gió mạnh cấp 9, cấp 10. Từ ngày 15 đến 17/8 các tỉnh thành phía bắc có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh vùng núi như Cao Bằng, Lạng Sơn, vùng trung du, khu vực đồng bằng ven biển….

Hồi 04 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ), giật cấp 11 cấp 12.

Siêu bão Utor giật cấp 16 trên biển Đông - 2

Siêu bão Utor diễn biến phức tạp qua hình ảnh mây vệ tinh (Nguồn: TTDBKTVT)

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 33 – 35 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào. Nhiệt độ 29 – 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào. Nhiệt độ 29 – 31 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 7