Đưa linh cữu Đại tướng về quê bằng chuyên cơ ATR 72

Ngày 09/10/2013 09:36 AM (GMT+7)

Sau Lễ truy điệu sáng 13/10 tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đưa về qua nhà số 30 - Hoàng Diệu, sau đó ra sân bay Nội Bài, đưa về Đồng Hới (Quảng Bình) bằng máy bay ATR 72 để an táng.

Trả lời chúng tôi, ông Lê Trường Giang (Người phát ngôn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines) xác nhận, sau khi họp với các bên liên quan, đã quyết định điều động một chuyên cơ ATR72 đưa lĩnh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an táng tại quê nhà. Đây là một loại máy bay chở khách 72 chỗ.

Ngoài chiếc chuyên cơ này, VNA cũng điều động một máy bay khác chở thân nhân và ban tổ chức lễ tang bay vào Quảng Bình.

Đưa linh cữu Đại tướng về quê bằng chuyên cơ ATR 72 - 1

Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đưa từ Hà Nội về tỉnh Quảng Bình bằng chuyên cơ ATR 72

Theo thông báo của Ban Tổ chức lễ tang, tang lễ và lịch trình đưa linh cữu Đại tướng về quê như sau:

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), bắt đầu từ 7h30 phút ngày 12/10/2013.

Lễ truy điệu trọng thể Đại tướng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h ngày 13/10/2013.

Sau lễ truy điệu, linh cữu của Đại tướng được chuyển từ Nhà tang lễ Quốc gia ra sân bay Nội Bài chuyển về Đồng Hới (Quảng Bình). Trên đường ra sân bay Nội Bài, linh cữu của Đại tướng được đưa qua ngôi nhà số 30 - Hoàng Diệu, nơi Đại tướng đã nhiều năm sống và làm việc.

Từ sân bay Đồng Hới, linh cữu Đại tướng tiếp tục được chuyển tới địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Vũng Chùa - Đảo Yến cách Đèo Ngang (ranh giới Quảng Bình và Hà Tĩnh) khoảng 4km. Đảo Yến cách đất liền khoảng 20 phút đi thuyền.

Theo Cảnh Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan