Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, Bắc Bộ có mưa

Ngày 08/09/2014 08:32 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh trên biển Đông, trong vài ngày đầu tuần, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Hồi 01 giờ ngày 08/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ vĩ Bắc; 111,4 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Đến 01 giờ ngày 09/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, Bắc Bộ có mưa - 1

Vị trí áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi vào khu vực biên giới phía Bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 09/09, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 4 – 5, từ chiều nay (08/09) tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động và có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; từ đêm nay ở Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều nơi, khu vực ven biển, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, khả năng xuất hiện lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, Bắc Bộ có mưa - 2

Áp thấp nhiệt đới trên hình ảnh mây vệ tinh

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (8/9/2014):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu đông bắc có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa, khu vực ven biển, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, riêng vùng ven biển đêm nay gió mạnh dần lên cấp 4, giật cấp 6. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot