Lại Hương Thảo: "Tôi giờ không thuộc showbiz"

Ngày 09/07/2014 00:00 AM (GMT+7)

"Hiện tại tôi vốn không phải là con người thuộc về showbiz nên chuyện tôi ít xuất hiện là điều bình thường" - Hoa khôi thể thao tâm sự.

Đoạt danh hiệu Hoa khôi thể thao 2012, từng là đại diện VN tham gia đấu trường nhan sắc thế giới Miss World, tuy nhiên, sau cuộc thi Lại Hương Thảo không xuất hiện quá nhiều trên truyền thông như những người đẹp khác. Chọn cho mình một lối đi riêng, Lại Hương Thảo vẫn cần mẫn làm việc. Cô cũng tích cực đi về giữa TP HCM và Hạ Long để thăm gia đình. Gặp Lại Hương Thảo trong một buổi chiều Sài Thành, người đẹp khá hồn nhiên kể chuyện thể thao và cả chuyện công việc, tình cảm.

Tôi cũng "háo sắc" như các bạn nữ khác!

Là Hoa khôi thể thao chắc chị rất thích xem bóng đá nói chung và World Cup nói riêng?

Quả đúng là như vậy. Tôi có niềm đam mê với trái bóng tròn nên chắc chắn không thể bỏ lỡ một giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh như World Cup được. Tuy nhiên, do các trận đấu ở World Cup diễn ra khá muộn, nên tôi chỉ xem trận lúc 23h. Còn trận diễn ra ban đêm thì xem lại. Trước đây, tôi cũng thường hay theo dõi những trận đấu của giải Ngoại hạng Anh, La Liga…mỗi khi có thời gian rảnh.

Vậy ở World Cup này chị có thần tượng đội tuyển hay cầu thủ nào không?

Tôi yêu thích đội tuyển Đức và rất hâm mộ cầu thủ Thomas Muller. Tôi cũng rất vui là đội tuyển yêu quý của mình đã lọt vào đến bán kết. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của các fan "cỗ xe tăng" như tôi. Riêng đội tuyển Đức thì dù đá lúc nào tôi cũng cố thức để xem. Mong rằng, đội tuyển Đức sẽ lọt sâu đến trận chung kết và giành ngôi vô địch.

Lại Hương Thảo: quot;Tôi giờ không thuộc showbizquot; - 1

Mong rằng, đội tuyển Đức sẽ lọt sâu đến trận chung kết và giành ngôi vô địch.

Nhiều bạn gái thích xem bóng đá vì thích ngắm các cầu thủ đẹp trai, chị có như vậy hay không?

Ồ, tôi là con gái thì tất nhiên tôi cũng giống như các bạn gái khác chứ. Được xem môn thể thao mà mình yêu thích, bên cạnh đó còn có các cầu thủ đẹp trai thì ai chả vui mừng. Nữ giới cũng háo sắc, mê cái đẹp mà. (Cười).

Mê cầu thủ đẹp trai thì tưởng rằng chị phải thích đội Ý hay Anh chứ? Chị có buồn khi hai đội bóng mà nhiều cô gái mê mẩn lại xách va ly về nước từ rất sớm?

Đúng là Anh và Ý có nhiều cầu thủ đẹp trai thật, tuy nhiên, Đức cũng đẹp trai không kém mà (cười). Tất nhiên là Anh, Ý bị loại thì tôi cũng có chút buồn vì ít cơ hội ngắm các cầu thủ đẹp trai đi. Song nếu hai đội đó vào sâu lại là đối thủ của Đức thì chắc khi đó tôi phải "đau đầu" vì không biết cổ vũ cho đội nào mất.

Từng là thí sinh tham gia Miss World, chị thấy cuộc thi này và World Cup có gì khác và giống nhau?

Giữa Miss World và World Cup khác nhau ở chỗ, Miss World là một cuộc thi thiên về sắc đẹp, tài năng, và mang tính cá nhân, còn World Cup là một cuộc thi về thể thao và mang tinh thần đồng đội. Còn về điểm giống nhau giữa Miss World và World Cup thì cả 2 đều là cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế.

Lại Hương Thảo: quot;Tôi giờ không thuộc showbizquot; - 2

Miss World là một cuộc thi thiên về sắc đẹp, tài năng, và mang tính cá nhân, còn World Cup là một cuộc thi về thể thao và mang tinh thần đồng đội.

Sẵn sàng yêu cầu thủ bóng đá

Theo chị, điểm chung của một người đẹp và một cầu thủ bóng đá?

Người đẹp và một cầu thủ bóng đá đều phải có ngoại hình khỏe mạnh, phải phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi để đạt được thành công. Tất nhiên, khi đã nổi tiếng thì sẽ được săn đón, được nhiều thương hiệu mời quảng cáo. Và nếu không biết giữ hình ảnh, thì cũng có thể đánh mất mình rất nhanh. Tôi nghĩ đây cũng là điểm chung của các ngành nghề khác nữa, chứ không chỉ người đẹp và cầu thủ.

Giả xử nhé, nếu một cầu thủ nổi tiếng cầu hôn chị, chị có nhận lời?

Tôi nghĩ khi được một người cầu hôn mình, chưa cần biết người đó có phải là cầu thủ nổi tiếng hay không, thì trước hết phải xem là mình và người đó có yêu nhau hay không đã. Nếu không dành tình yêu cho nhau thì không thể nói đồng ý được. Còn nếu một danh thủ nổi tiếng, có tài, lại yêu mình và mình cũng có tình cảm, thì tôi sẵn sàng thôi (Cười).

Những cầu thủ nổi tiếng thường có thu nhập cao, nhiều hợp đồng quảng cáo, đó có phải là mẫu hình người yêu lý tưởng của chị?

Những cầu thủ nổi tiếng có thu nhập cao, nhiều hợp đồng quảng cáo là mẫu hình đàn ông vững chắc về kinh tế. Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn mẫu hình người yêu lý tưởng của mình như thế, nhưng bên cạnh đó cần phải có tình cảm, hiểu và thông cảm cho nhau. Đó mới chính là mẫu hình người yêu hoàn hảo mà tôi hướng tới.

Lại Hương Thảo: quot;Tôi giờ không thuộc showbizquot; - 3

Khi được một người cầu hôn mình, chưa cần biết người đó có phải là cầu thủ nổi tiếng hay không, thì trước hết phải xem là mình và người đó liệu có yêu nhau

Giữa hai người cùng thành đạt và giàu có, tốt bụng, một người là cầu thủ nổi tiếng, một người là doanh nhân, chị có chút ưu ái cho môn thể thao vua?

Tôi chỉ ưu ái cho ai mà trái tim mình rung động!

Tôi giờ không thuộc giới showbiz

Từng gây xôn xao với bài phỏng vấn trả lời "Trên người tôi toàn đồ Trung Quốc", có phải vì thế mà hiện nay chị ít tiếp xúc với báo chí?

Không hẳn là vậy, mà là thời gian qua tôi dồn sức cho việc học. Vì thế, tôi ít xuất hiện trong một số sự kiện mà dành thời gian trau dồi các kĩ năng văn hóa, ứng xử giao tiếp. Đó là điều mà tôi còn thiếu khi bước chân ra từ cổng trường Đại học mà đoạt ngay Miss Sport. Sau đó, khi bước chân vào thế giới giải trí, tôi khá choáng ngợp và chưa biết cách giao tiếp, ứng xử với các anh chị nhà báo. Do đó, đã dẫn đến phát ngôn "ngố" và gây hiểu lầm trong dư luận thời gian qua.

Vậy bây giờ, sau một thời gian xa rời showbiz, chị đã trưởng thành hơn chưa?

Thời gian qua, cũng thỉnh thoảng tôi tham gia làm mẫu ảnh và tham gia làm giám khảo cho một số sự kiện. Tôi nghĩ mình đã có chút kinh nghiệm, va vấp và trưởng thành hơn một chút. Tuy nhiên, để nói là sẽ không mắc phải những sự cố thì cũng khó nói, bởi mình luôn cố gắng và hạn chế tối đa, tuy nhiên, có những sự cố hay tai nạn "trên trời rơi xuống" thì cũng khó mà nói trước được. Chỉ biết là từ giờ, tôi sẽ cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình.

Lại Hương Thảo: quot;Tôi giờ không thuộc showbizquot; - 4

Xuất hiện với xế hộp bao tiền không quan trọng

Ít xuất hiện trong thời gian qua, nhưng khán giả thấy có lần chị xuất hiện với xế xịn hàng tỷ đồng, chị có thể nói gì về chiếc xe này?

Xuất hiện với xế hộp bao tiền không quan trọng, tôi nghĩ rằng đó là cuộc sống riêng và tôi nghĩ tôi có quyền bảo vệ quyền riêng tư đó. Hiện tại tôi vốn không phải là con người thuộc về showbiz nên chuyện tôi ít xuất hiện là điều vốn dĩ bình thường. Còn con đường sắp tới của tôi đi có thuộc về showbiz hay không thì có lẽ phải chờ thời gian trả lời. Mỗi người có một ước mơ, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được ước mơ đó.

Trước Tết, chị có tham gia phim Gác Kiếm, tuy nhiên trong buổi công chiếu bộ phim, là diễn viên chính chị lại không xuất hiện, chị có thể cho biết lý do?

Về bộ phim thì đơn giản vì bộ phim đó chỉ tổ chực họp báo ở Hà Nội. Mà thời gian đó tôi đang bận việc học ở TP HCM nên không thể tham gia được.

Dự định trong tương lai của chị để phát triển hơn nữa hình ảnh bản thân?

Hiện tại, tôi vẫn đang tập trung vào việc học tập để hoàn thành nốt chương trình Đại học. Bên cạnh đó, tôi còn học thêm thanh nhạc. Ngoài ra, tôi cũng tham gia kinh doanh ảnh viện áo cưới. Sắp tới, có thể tôi sẽ lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Có khá nhiều người đẹp hiện lấn sân sang cầm mic, chị có tự tin rằng mình sẽ thành công?

Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này, còn hiện tại, đây là điều mà tôi đang rất tâm huyết và sẽ cố gắng theo đuổi nó.

Xin cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!

Lại Hương Thảo: quot;Tôi giờ không thuộc showbizquot; - 5

Con đường sắp tới của tôi đi có thuộc về showbiz hay không thì có lẽ phải chờ thời gian trả lời

Tâm An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan