Đồ chơi... 'điện giật' đua nhau 'oanh tạc' thị trường

Ngày 01/01/2013 17:09 PM (GMT+7)

Trên thị trường đang xuất hiện những loại đồ chơi có khả năng gây hiệu ứng giống như "điện giật" và được giới trẻ gọi là "shock điện".

Đáng lo sợ là nhiều người không ý thức được tác hại rất nguy hiểm từ món đồ chơi "điện giật" này...

"Xanh mặt" vì đồ chơi... "sốc"

Dạo qua các cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào (Hà Nội), PV dễ dàng tìm thấy những loại đồ chơi có hình dáng như: Bút bi, usb, hộp kẹo hay hộp chewing điện… Các sản phẩm này có giá từ 50.000 đến 70.000 đồng/chiếc. Theo quảng cáo của nhân viên một số cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can, đồ chơi "điện giật" là những mặt hàng "độc" của Trung Quốc, được rất nhiều các em học sinh mua, hàng nhập về đến đâu là hết đến đấy.

Nhiều cửa hàng phải nhập thêm những món hàng "điện giật" mẫu mã mới để đáp ứng nhu cầu đồ chơi cho dịp Noel và Tết Dương lịch sắp tới. Nhìn bề ngoài, những món đồ chơi này đều bằng nhựa, có hình thù như chiếc bút viết hàng ngày, hoặc usb, hộp kẹo cao su. Nhưng khi người dùng nhấn nút, hay chạm vào, nó sẽ phóng ra dòng điện gây tê mạnh.

Theo ghi nhận của PV, tại một cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can, tốp học sinh đang diện nguyên bộ đồng phục cấp 3 thi nhau chọn mua từ bút bi, hộp kẹo cao su đến bật lửa… Điều đáng nói, tất cả các món đồ chơi nhìn vẻ bề ngoài khá bình thường nhưng chúng đều có biểu tượng nguy hiểm chết người và chữ "shock" trên bề mặt. Hương - một học sinh trong nhóm hí hửng nói: "Món này mua đi chơi Tết là "hot" lắm. Mọi năm, bọn em hay bày trò chơi pháo ném nhau, nhưng năm nay có những món "độc" nên không phải đau đầu nghĩ xem chơi trò gì". Hương còn tỏ vẻ thích thú: "Bạn bè chẳng may chạm vào thì sẽ bị "điện giật" sợ… xanh mặt luôn!".

Mặc dù trên thân của đồ vật có đề biểu tượng đầu lâu, xương chéo nguy hiểm chết người nhưng khi được hỏi về mức độ an toàn, đa số người bán đều cười xòa. "Để thế cho oai, dụ dỗ mấy đứa con nít thôi, chứ đồ chơi chạy bằng pin, có chút điện giật thì cũng chỉ tê tê, làm sao nguy hiểm chết người được. Bọn trẻ con vẫn mua chơi đầy đường, tôi chưa thấy vụ nào điện giật nguy hiểm từ mấy món đồ chơi Trung Quốc này cả", chị Hoa, người bán hàng trên phố Lương Văn Can cho biết .

Theo phản ánh của chị Lê Thái Hoà (ở phố Phan Đình Giót, Hà Nội), những món đồ chơi nguy hiểm này còn được bán công khai ở những cửa hàng lưu niệm gần trường học. Chị đã từng mua nhầm một hộp kẹo "điện giật" vì tưởng đó chỉ là hộp kẹo bình thường. Tuy nhiên, khi con chị vừa sờ tay vào hộp kẹo và dùng hai ngón tay nhấn vào chữ "open" để mở nắp hộp thì có cảm giác như bị điện giật, hai ngón tay bị bỏng nhẹ.

Đồ chơi... điện giật đua nhau oanh tạc thị trường - 1

Thấy con kêu đau tay, chị Hoà cũng thử mở lại hộp kẹp và cũng có cảm giác tê tê ở đầu ngón tay, nếu chạm mạnh thì còn có cảm giác bỏng rát, giật giật y như là sờ vào các thiết bị hở điện. Kiểm tra kỹ mới phát hiện, đây là một hộp kẹo giả, bên trong được thiết kế khá công phu: Bộ phận gây điện giật nằm ở ngay nắp hộp và được gắn cố định, hai nút bấm bằng kim loại là hai cực của nguồn điện được nối vào một biến áp loại nhỏ, ấn vào có thể bị giật với dòng điện nhỏ nhưng có thể gây bỏng rát cho trẻ.

"Chả hiểu người sản xuất nghĩ gì mà lại tung những món đồ chơi nguy hiểm được ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, bút bi bán cho các em học sinh. Ngay cả khi người lớn biết được mức độ nguy hiểm của những loại đồ chơi này và kiên quyết không mua cho trẻ nhỏ thì cũng rất lo, các trẻ lớn hơn sử dụng để trêu chọc con cái mình", chị Hoà bức xúc nói.

Nguy hiểm rình rập trẻ nhỏ


Tại cổng trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), khi được hỏi về những món đồ chơi gây "điện giật", các em học sinh đều cho biết, các cửa hàng lưu niệm ở Quán Thánh, ngay gần cổng trường đều bày bán. Một em học sinh lớp 11 hí hứng khoe: "Bọn con trai lớp em hay mua mấy loại này để hù đám con gái với mấy em học sinh khoá dưới. Người bán hàng đều bảo loại này chỉ gây ra dòng điện nhỏ thôi, chỉ tê tê một lúc, chứ không bị làm sao cả. Thế mà có bạn gái cũng bị sưng ngón tay đến mấy ngày vì chẳng may chạm phải bút bi giật điện hoặc phong kẹo cao su giả".

Không chỉ có giới học sinh chơi những loại đồ chơi nguy hiểm này, khá đông thanh niên rỗi việc cũng tìm đến loại đồ chơi "sốc" để trêu chọc, quấy phá mọi người. Em Thu Hà (học sinh lớp 10, một trường ngoại thành ở Hà Nội) kể lại, đang trên đường đạp xe đi học về, em bị một anh thanh niên cầm một loại đồ chơi bằng nhựa chích vào tay.

"Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tay em bị tê cứng vì bị điện giật nhẹ. Mất tay lái, em ngã nhào xuống bờ mương, may là lúc đó mương cạn nước, chứ nếu không thì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với em. Đám thanh niên kia cũng phóng xe chạy thẳng và cười đùa hả hê. Đúng là chỉ có vô công rỗi việc mới chơi những loại đồ chơi nguy hiểm đến thế này", em Hà bức xúc.

Không chỉ bán ở các cửa hàng, đồ chơi "shock điện" còn được rao bán tại một số trang web trên mạng. Tại website www.vatgia.com, một shop bán hàng tung ra rất nhiều loại đồ chơi dạng này với các hình thức khủng bố như hình quả mìn, hình khẩu súng, bật lửa, đầu đạn tên lửa… Chủ nhân còn không ngần ngại tung ra lời quảng cáo: "Một sản phẩm kích thích sự tò mò và vui nhộn với trẻ. Thoạt nhìn, bạn sẽ nghĩ nó chỉ là mô hình đơn giản, nhưng khi dùng tay mở ra với nguồn điện 30mA, bạn sẽ bị giật bắn mình đầy thú vị. Một trò đùa nhỏ thật vui nhộn với bạn bè. Hãy liên hệ đặt hàng Tuấn: 01679032... Thanh: 01686234xxx. Giao hàng tận nhà (trong nội thành Hà Nội)"...

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em đã được áp dụng từ năm 2010, đối với các loại đồ chơi dùng điện không được dùng nguồn điện có điện áp danh định vượt quá 24V và không có bộ phận nào của đồ chơi có điện áp danh định vượt quá 24V. Trong khi đó, các sản phẩm đồ chơi giật điện này đều sử dụng pin tiểu 1,5V đều tạo ra những dòng điện ngắn dưới 30mA.

Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, dòng điện này cũng rất nguy hiểm. Bác sĩ Lê Thị Hoa (khoa Nhi, bệnh viện đa khoa Đức Giang) cho biết, dòng điện từ 5mA đến 30mA sẽ gây ra cảm giác điện giật, tê tê, rân rân, co giật cơ lại, tim đập nhanh hơn. Hệ thần kinh và tim mạch của trẻ nhỏ dưới 10 tuổi rất dễ bị tổn thương. Do đó, nếu chơi những loại đồ chơi nguy hiểm này lâu dài thì sẽ gây ra những tổn thương về thần kinh, tế bào não, tim mạch...

Đối với trẻ lớn hơn thì nguy cơ này hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, người lớn cũng không thể đảm bảo những món đồ chơi này không rơi vào tay trẻ nhỏ khi chúng chơi đùa hoặc vô tình nghịch đồ chơi của anh chị. Đó là chưa kể, đây là những loại đồ chơi trôi nổi, không rõ nguồn gốc và được nhập lậu từ Trung Quốc, rất có khả năng những thiết kế chế tạo sai lệch, gây rò rỉ nguồn điện áp cao hơn.

Tất cả các sản phẩm trên đều chỉ ghi từ "shock" ở bao bì, chứ  không ghi rõ các thông số kỹ thuật để xác định mức độ an toàn và đưa ra khuyến cáo mức độ nguy hiểm của đồ chơi khi sử dụng cho những người có bệnh tim mạch, người già, trẻ nhỏ... Do đó, sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu những đám thanh niên choai choai thích thể hiện sử dụng các loại đồ chơi "shock điện" kiểu này để trêu chọc người già và trẻ nhỏ. 

Cẩn thận khi trẻ nhỏ sử dụng

Theo bác sĩ Lê Thị Hoa (khoa Nhi, bệnh viện đa khoa Đức Giang), trẻ có thể bị ngất, sốc mạnh, gây mất trí nhớ hoặc trí nhớ suy giảm, nặng hơn có thể gây trụy tim, liệt toàn thân. Đặc biệt, ở những vùng tiếp xúc nguy hiểm như ngực, bụng, cổ gáy hay các vùng da mỏng, nhạy cảm hoặc người tiếp xúc ở khu vực có độ ẩm cao, chân tay đang ướt, thì nguy cơ điện giật càng lớn hơn (khi trẻ cầm chơi và ngậm vào mồm, hoặc thả vào chậu nước khi tắm…). 

Tin tức đang được đọc nhiều nhất:

Theo Ngân Giang (Người lao động)
Nguồn: