Hồ Quỳnh Hương mất tích trong Carnaval Hạ Long 2014

Ngày 01/05/2014 09:26 AM (GMT+7)

Trong chương trình nghệ thuật của Carnaval Hạ Long 2014 đã xảy ra sự cố hi hữu khi đến tiết mục của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, nhạc đã mở, lời hát đã cất lên nhưng không thấy ca sĩ xuất hiện.

Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2014 với sự tham gia của nhiều ca sĩ đã thành danh của Quảng Ninh như Quang Thọ, Tuấn Anh, Hoàng Tùng, Hoàng Thái, Tô Minh Thắng, và đặc biệt là gương mặt luôn được khán giả Quảng Ninh mong đợi, mến mộ là Hồ Quỳnh Hương.

Tham gia Carnaval Hạ Long lần này, Hồ Quỳnh Hương chọn một liên khúc với 2 bài hát ca ngợi về quê hương Quảng Ninh thân yêu và biển Hạ Long nên thơ, xinh đẹp.

Một sự cố hi hữu đã xảy ra đối với tiết mục của Hồ Quỳnh Hương khi đến tiết mục của cô nhạc đã được mở, lời hát được cất lên nhưng không có sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương ngoài nhóm múa phụ họa cứ biểu diễn theo bản demo (có lời thu sẵn để tập nhảy, múa) trên sân khấu. Sau đó khoảng gần 2 phút, bài hát bị tắt đột ngột để chuyển sang tiết mục kế tiếp.

Hồ Quỳnh Hương mất tích trong Carnaval Hạ Long 2014 - 1

Tiết mục của Hồ Quỳnh Hương chỉ có nhóm nhảy phụ họa chứ không có ca sĩ biểu diễn

Khán giả có mặt xem trực tiếp tại sân khấu ngơ ngác, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Đã có nhiều lời bàn tán, xì xào trái chiều vì sự “mất tích” khó hiểu của Hồ Quỳnh Hương trong vụ việc này.

Ngay sau khi chương trình Carnaval Hạ Long kết thúc, phóng viên GiadinhNet đã liên lạc với Hồ Quỳnh Hương để tìm hiểu về sự cố này. Với tâm trạng buồn bã Hồ Quỳnh Hương cho biết: lý do cô không có mặt trên sân khấu để biểu diễn tiết mục của mình là do xe ô tô chở cô bị tắc đường tại trung tâm khu du lịch Bãi Cháy, khi biết xe không thể thoát ra được, cô đã cùng 2 trợ lý chạy bộ với trang phục, giày cao gót đến địa điểm biểu diễn cách đó khoảng 3km. Khi chạy được đến được sân khấu thì cô gần như kiệt sức, không còn đủ tỉnh táo để biểu diễn.

Hồ Quỳnh Hương cũng cho biết thêm, khi bị tắc đường và thấy tình hình bất trắc như vậy, cô đã chủ động liên lạc với BTC để kịp thời có sự điều chỉnh chương trình nhưng mạng di động bị nghẽn nên cô thể nào liên lạc được.

“Cho dù lý do là bất khả kháng, nhưng với tôi đây là bài học quá lớn trong sự nghiệp biểu diễn của mình. Tôi xin được gửi lời xin lỗi tới những người có mặt trực tiếp xem chương trình cũng như trên truyền hình cả nước và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của mọi người”.

Ngay trong đêm 30/4, phóng viên GiadinhNet cũng đã liên hệ với ông Hoàng Quốc Thái, PGĐ Sở VHTT&DL Quảng Ninh, Tổng đạo diễn chương trình Carnaval 2014 về sự cố này nhưng ông Thái bảo bận đang tiếp khách, hẹn ngày 1/5 sẽ có câu trả lời chính thức.

Theo Minh Hải (Gia đình & Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan