Đối phó với trẻ lên 3 ương bướng

Ngày 20/01/2013 11:17 AM (GMT+7)

Sự thay đổi trong tâm lý của trẻ lên ba khiến bố mẹ không khỏi đau đầu.

Theo chuyên gia Lưu Minh Hương, Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD, đây là thời điểm mà các bé muốn khẳng định bản thân. Nên nhiều lúc cha mẹ phải để cho các bé tự chọn, đồng thời phải nhắc bé về việc cần biết chịu trách nhiệm nếu lựa chọn cách đó.

Thay vì áp đặt con, cha mẹ cũng có thể đưa ra nhiều phương án để bé lựa chọn. Vì khi được lựa chọn, bé sẽ thấy mình được tôn trọng.

Chuyên gia cũng cho rằng cha mẹ cũng tuyệt đối quát mắng con, vì như thế chúng ta sẽ vô tình dạy con cách quát mắng người khác. Đặc biệt tuyệt đối không dùng roi vọt, bởi như thế chúng ta đang thất bại trong việc làm cha mẹ.

Video chia sẻ về cách đối phó với trẻ ngang bướng trong chương trình Cuộc sống thường ngày, phát sóng trên VTV1:

MM (Theo VTV)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách giao tiếp với con yêu