Giấc mơ hoa hậu hay kẻ “ăn chực” showbiz?

Ngày 26/04/2014 14:32 PM (GMT+7)

Không được thi HH Đại dương, đây là lần thứ 2 cánh cửa hoa hậu khép lại với Hồng Quế.

Không biết tự bao giờ, một số trang báo mạng truyền tai nhau những dự đoán “chắc như đinh đóng cột” về khả năng đoạt ngôi hoa hậu của Hồng Quế, nếu cô đăng ký tham gia. Họ cho rằng, Hồng Quế có thân hình chuẩn - chỉ vì cao 1m79 (?), khuôn mặt sáng và chỉ như thế thôi thì một tương lai tươi sáng trên con đường chinh phục sắc đẹp của cô đã được “vẽ” ra. Chả trách, Hồng Quế luôn ảo tưởng về “sắc đẹp cũng là tài năng” nên tung tẩy ở khá nhiều các sự kiện. Lâu lâu lại “trống dong cờ mở” về các cuộc thi mà cô sẽ tham gia để dư luận bàn tán.

Việc Hồng Quế có hình thể đẹp hay không, có sáng giá với ngôi vị sắc đẹp hay không… chỉ có người trong cuộc - những đơn vị tổ chức cuộc thi, đơn vị người mẫu đánh giá là chính xác nhất. Theo giám đốc một công ty người mẫu ở Sài Gòn (xin giấu tên) thì ưu điểm của Hồng Quế không phải là ở hình thể mà là ở nụ cười rạng rỡ. Nhưng khuôn mặt của cô cũng rất khó được đánh giá cao ở các cuộc thi hoa hậu vì nó khá sắc. Còn ở góc độ trình diễn thời trang, Hồng Quế cần phải luyện tập nhiều để có được hình thể chuẩn. 

“Khi đang là cái tên gây chú ý với truyền thông (thời điểm cô sắp tốt nghiệp lớp 12), tôi khá ngạc nhiên khi thấy báo mạng đ ề cao quá đà khi cho rằng, cô ấy sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu, là người mẫu tên tuổi (?). Thực ra thì thời điểm đó, dáng người của Hồng Quế khá thô, đặc biệt là chân khá to - điều rất khó chấp nhận ở vai trò người mẫu. Nhưng thời gian gần đây, không biết có phải do tập luyện đều hơn hay không mà nhược điểm này đã được khắc phục. Khả năng của người mẫu là cả một quá trình lao động miệt mài và hun đúc chứ không phải chỉ thi thoảng xuất hiện ở một vài show, cái tên không vượt qua khỏi phạm vi của nghề người mẫu (đóng quảng cáo, làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng…) mà nói là có khả năng là quá dễ dãi và dễ tạo cho người ta sự ảo tưởng” - chuyên gia đào tạo người mẫu này cho biết. 

Giấc mơ hoa hậu hay kẻ “ăn chực” showbiz? - 1

Một trong số nhiều hình xăm của Hồng Quế 

Ở cuộc thi hoa hậu thì sao? Còn nhớ, năm 2012, khi cô úp mở chuyện sẽ dự thi Hoa hậu Việt Nam, báo chí dò hỏi phản ứng của đơn vị tổ chức thì được tuyên bố rõ ràng: Nếu Hồng Quế có nộp đơn tham dự thì chắc chắn cũng không thể lọt sâu vào vòng chung kết vì năm nay ban tổ chức sẽ lọc hồ sơ rất kỹ để tránh những trường hợp “không mong muốn” hoặc có lý lịch không sạch. 

Dù không nói rõ ra nhưng ai cũng biết “lý lịch” mà cô nữ sinh chưa học qua phổ thông này đã kịp thời “cập nhật” bằng những tai tiếng. Đầu tiên là trình diễn bikini không thể nhỏ hơn trong một sự kiện thời trang khi mới 16 tuổi. “Choáng” hơn nữa là dù tuyên bố sẽ “tập trung vào trau dồi kiến thức cũng như hình thể để đạt được phong độ tốt nhất khi bước vào cuộc thi hoa hậu sắp tới” nhưng cái mà Hồng Quế “trau dồi” nhiều nhất là sức khỏe để ẩu đả tại một quán bar trên đường Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội. Với scandal ầm ĩ này cũng đồng thời đóng lại cánh cửa vốn đã hẹp của cô ở cuộc thi hoa hậu Việt Nam.

Giấc mơ hoa hậu hay kẻ “ăn chực” showbiz? - 2

Nụ hôn đồng giới khiến dư luận choáng váng về lối sống của cô người mẫu vừa qua tuổi teen

Sau scandal này, Hồng Quế được dịp nổi loạn hơn. Các show diễn thời trang của cô cũng thưa dần, thay vào đó là những thông tin khiến công chúng “nhức mắt” tràn ngập trên báo mạng, facebook cá nhân: Làm khách không mời tại một sự kiện điện ảnh tầm quốc gia trong bộ trang phục trong suốt, gây sốc bằng nụ hôn đồng giới với một diễn viên, tố cáo bạn thân quỵt tiền… Thay vì khiến dư luận tiếp tục tin tưởng vào khả năng của mình, Hồng Quế chọn con đường ngắn nhất để đi đến sự chú ý, đó là rơi vào cái vòng của scandal - dễ nổi nhưng thiệt hại cũng khá lớn.

Dù “thành tích đen” khá nhiều nhưng thật khó hiểu là cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam (Miss Vietnam Oceans 2014) lại sẵn sàng mở đường cho Hồng Quế tham gia cứ như thể cô mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz vậy. Hồng Quế đang tụt dốc trong sự nghiệp nên cần đến giá trị giải thưởng là người đại diện cho dự án Blue Ocean World và 400 triệu đồng hay cuộc thi cũng cần một nhân vật nổi loạn để khuấy động?

Dù đã khẳng định sẽ xóa hình xăm nhạy cảm để tham gia cuộc thi nhưng mới đây, vòng sơ tuyển ở khu vực phía Bắc (20/4) và vòng sơ tuyển khu vực phía Nam (25/4), Hồng Quế đều không có tên trong danh sách thí sinh. Ban tổ chức cho biết, lý do là vì Quế có 5 hình xăm nên Ban tổ chức buộc phải loại ra khỏi danh sách thí sinh tham gia cuộc thi.Như vậy, đây là lần thứ hai Hồng Quế trở thành cái “dớp” của cuộc thi hoa hậu. Cứ tham gia nhưng lại không tuân thủ các quy tắc mà các cuộc thi đặt ra khiến người ta liên tưởng đến câu chuyện dân gian về anh chàng hay đến các đám xá, giỗ chạp để… ăn chực. Không mất gì nhưng lại được một bữa no.

Theo T.H (Gia đình xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan