Rầu lòng vì con gái lẳng lơ

Ngày 09/03/2013 15:24 PM (GMT+7)

Con gái tôi mới học lớp 8, nhưng cháu như “trái bom nổ chậm” khiến vợ chồng tôi luôn lo lắng.

Cháu hay giao lưu kết bạn qua mạng, điện thoại và chỉ toàn quen bạn trai, thậm chí có người gọi nhầm số điện thoại, cháu cũng dễ dàng kết bạn. Và cháu “chấm, phẩy” đến mấy chàng trai, cứ mỗi lần gặp người khác giới, mắt cháu hay lúng liếng - nói thật là trông lẳng lẳng. Cậu nào chủ động nói chuyện là cháu đáp lại ngay và cho số điện thoại, email để liên lạc. Ngoài ra, cháu còn thích đề cập chuyện tình cảm nên tôi rất sợ cháu yêu đương sớm và sập bẫy những kẻ xấu. Có phải con gái tôi lẳng lơ và tôi phải dạy cô con gái đặc biệt này như thế nào?

Lê Kim P.



Rầu lòng vì con gái lẳng lơ - 1
Con gái tuổi dậy thì như "bom nổ chậm" (ảnh minh họa)

Chị Lê Kim P. mến,

Con gái chị đang độ tuổi dậy thì với bao tò mò về bản thân, về người khác giới, về tình yêu… Đặc biệt, tuổi mới lớn rất quan trọng việc người khác đánh giá mình như thế nào. Các cháu nhạy cảm trước lời khen chê bình phẩm về bản thân, nhất là vẻ bề ngoài. Con gái tuổi này thích để ý đến bạn khác giới và cũng thích bạn khác giới nhìn mình, thích mình… Vì thế, các cô bé rất thích lúng liếng để thu hút sự chú ý. Sự lúng liếng rất dễ thương, là vẻ đẹp tạo hóa ban cho thiếu nữ mới lớn và đó là tâm lý bình thường của các cháu chị ạ. Vì vậy, cháu rất cần chị thông cảm cho nhu cầu tâm lý rất “con gái” này. Nếu cha mẹ chê bai là lẳng lơ, cấm đoán hành vi “lúng liếng” thì cháu sẽ bị tổn thương, dễ đánh mất sự hồn nhiên, vô tư của tuổi trẻ. Thậm chí, cháu có thể xa lánh cha mẹ và càng cố tình làm trái ý cha mẹ để khẳng định bản thân.

Cháu đang cần chị trò chuyện, tư vấn về cách giao tiếp ứng xử với bạn trai, bạn gái. Chị có thể giúp cháu định hướng nên kết bạn với ai, nên cho ai điện thoại, email để cháu có thể tự bảo vệ mình, được an toàn trong xã hội thực và ảo ngày nay. Cháu cần biết sự lúng liếng rất dễ thương, nhưng chỉ dễ thương khi đúng lúc đúng chỗ. Nhân chuyện này, chị hãy cho cháu biết thế nào là nét duyên con gái để cháu tự tin là chính mình, không phải tỏ vẻ, cố ý “quyến rũ” người khác giới để chứng tỏ mình đẹp.

Cháu thích đề cập đến chuyện tình cảm cũng là một cơ hội để chị chia sẻ với cháu về tình bạn, tình yêu. Cháu càng có sự đồng cảm, chia sẻ của chị, cháu càng “biết yêu”. Cha mẹ nên dạy con biết yêu hơn là cấm con yêu. Càng cấm càng nguy hiểm, càng tạo nguy cơ đẩy con ra xa cha mẹ và dễ yêu dại khờ hơn. Nhiều bạn trẻ đã lao vào yêu chỉ vì cha mẹ cấm đoán chứ không phải vì tình cảm thật. Cha mẹ có thể chia sẻ chuyện yêu ngày xưa của mình, có thể mua sách về tâm lý tuổi mới lớn, tình bạn tình yêu cho các cháu đọc. Tốt hơn cả là chị lắng nghe cháu như một người bạn để cháu tin tưởng chị, chia sẻ với chị chuyện ai thích cháu và cháu thích ai… Từ đó chị mới có thông tin để định hướng, giúp đỡ cháu khi cần thiết.

Giai đoạn dậy thì của con cái rất cần cha mẹ quan tâm, quan tâm đúng cách, quan tâm với sự tôn trọng và chấp nhận cá tính của con, suy nghĩ của con, hành động của con. Cha mẹ chỉ nên là nhà tư vấn chứ không nên là “quan tòa” của con.

Chúc chị luôn đồng hành cùng cháu trong chuyện kết bạn, chuyện yêu và… trong mọi vui buồn của cuộc sống!

ThS Phạm Thị Thúy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì