Ảnh minh họa.
Bé thích xé giấy và hay độc thoạiThứ năm, 23/02/2012, 08:38 AM (GMT+7)
Sự kiện:
Hỏi - đáp cùng mẹ Cún
(Eva.vn) - Con trẻ thường có hành vi 'giật đùng đùng', vô thức khó hiểu khiến cha mẹ 'đứng ngồi không yên'.
Vào 9 giờ sáng thứ 3, 5, 7 hàng tuần, Topic Hỏi - đáp cùng mẹ Cún sẽ chia sẻ và giải đáp các thắc mắc của các mẹ về việc nuôi dạy và giáo dục con. Hỏi: “Con trai tôi chuẩn bị vào lớp 1, nhưng cháu không thiết học chữ mà chỉ thích nghịch luôn tay luôn chân đến tận trước lúc đi ngủ. Đặc biệt cháu rất thích xé vụn giấy, thỉnh thoảng nói chuyện một mình. Tôi có hỏi một vài người bạn có con cùng trang lứa thì được biết con của họ thỉnh thoảng cũng có những hành động kì lạ như vậy. Xin hỏi, những hành động lảm nhảm một mình, xé giấy vụn của con trai tôi và những đứa trẻ cùng tuổi cần được hiểu như thế nào? Có phải là vấn đề thần kinh không?”. Chị Lê Thị Mỹ (Hải Dương)
Trả lời: Trẻ dưới 6 tuổi, bộ não chưa phát triển hoàn thiện, đôi khi có những hành động vô thức khó hiểu, nhưng với trẻ, những hành động đó lại hoàn toàn có ý nghĩa… Nếu trẻ nói một mình, thỉnh thoảng, ở mức độ ít, trong câu chuyện có sự phân vai, ví dụ trẻ đồng thời đóng vai bố, mẹ, con hoặc vừa đóng công chúa, vừa đóng hoàng tử, yêu quái… đó là hành vi bình thường, không có gì kì lạ, trí tưởng tượng phong phú của trẻ hoàn toàn có thể lý giải điều này. Tương tự, xé giấy được coi là một trò chơi trong thế giới hồn nhiên của trẻ, lý do xé giấy có thể là trẻ muốn biến những vụn giấy thành tiền để chơi trò bán hàng, tạo những hình thù theo trí tưởng tượng, xé giấy tạo âm thanh vui tai khiến trẻ thích thú… Như vậy, hành động xé giấy và nói một mình của trẻ, nếu ở mức độ bình thường, thì được coi là một trò chơi, các mẹ cũng không cần phải lo lắng quá. Tuy nhiên, nếu trẻ nói một mình liên tục, xé giấy bất cứ lúc nào, hành động khó lý giải, kèm nét mặt, thái độ, tính cách không bình thường. Hoặc, trẻ ít cười, nói những câu thiếu ý nghĩa, các mẹ nên nghĩ đến trường hợp trẻ bị trầm cảm, hoặc có dấu hiệu của bệnh tự kỉ, lúc này cần cho trẻ đến gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn và điều trị. Về thắc mắc của chị Mỹ, để có đáp án chính xác, chị nên để tâm theo dõi những hành động của con trai, chú ý đến những diễn biến tâm lý của cháu. Nếu con trai chị quá nghịch, liên tục có những hành vi mất kiểm soát, kèm những biểu hiện suy nhược về tâm lý, sức khỏe, rất có thể con trai chị có biểu hiện “tăng động” (một trạng thái khác của tự kỉ), cần có hướng xử lý kịp thời. Hy vọng những hành động của bé nhà chị chỉ là sự năng động và ngộ nghĩnh của con trẻ, chứ không phải bệnh lý. Chúc chị và gia đình vui, khỏe!
Kết bạn với EVA.VN trên Facebook
Mẹ Cún (Eva.vn)
Tin Dạy con nhiều người đọc Bị con bắt 'tại trận'
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |